Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 1 công nhân trong vụ sụt hầm lò

Tìm thấy thi thể 1 công nhân trong vụ sụt hầm lò tại Quảng Ninh

Đến 15 giờ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí 1 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11, tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí.
Tìm thấy thi thể 1 công nhân trong vụ sụt hầm lò tại Quảng Ninh ảnh 1Cửa lò nơi đi xuống lờ phân tầng số 11, tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các giải pháp cứu hộ, đến 15 giờ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí 1 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11, tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Theo tin đã đưa, vào lúc 20 giờ 20 phút tối 20/5, tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) bị mắc kẹt trong đường lò.

Hai công nhân bị mắc kẹt là anh Dương Văn Thiện (sinh năm 1980, quê Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và anh Bùi Văn Hải (sinh năm 1988, quê Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh) đều là công nhân hầm lò Phân xưởng khai thác 1, Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực triển khai các giải pháp, huy động gần 300 công nhân đào lò tinh nhuệ, mở đường lò mới, sớm tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt. Tuy nhiên do bị đất, đá vùi lấp, đến 15 giờ ngày 21/5, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của 1 công nhân.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng và xây dựng Quảng Ninh cho biết dù đã đưa thi thể của công nhân lên, song do đất, đá vùi lấp làm biến dạng nên chưa xác minh được danh tính người công nhân này.

Hiện lực lượng cứu hộ đang củng cố vị trí lò tụt đổ, tiếp tục tìm kiếm người công nhân còn lại dưới hầm lò./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục