Tòa án Tối cao Guatemala cho phép truy tố Tổng thống Jimmy Morales

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales sẽ bị điều tra về khoản tài chính bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015.
Tòa án Tối cao Guatemala cho phép truy tố Tổng thống Jimmy Morales ảnh 1Tổng thống Guatemala Jimmy Morales phát biểu tại Guatemala City ngày 29/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Báo chí Guatemala đưa tin Tòa án Tối cao nước này ngày 4/9 thông báo quyết định truy tố Tổng thống Jimmy Morales theo cáo trạng của cơ quan công tố Guatemala và Ủy ban quốc tế chống miễn trừ hình phạt tại Guatemala (CICIG), trong đó điều tra về khoản tài chính bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015 của ông Morales.

[Tổng thống Guatemala thừa nhận trách nhiệm về vụ hỏa hoạn ở trại trẻ]

Cụ thể, ngày 25/8 vừa qua CICIG và cơ quan công tố Guatemala đã cáo buộc Tổng thống Morales có thể đã không minh bạch khi sử dụng số tiền gần 1 triệu USD trong chiến dịch chạy đua chức tổng thống của mình.

Nếu cáo trạng trên được thông qua với 2/3 số phiếu thuận, Quốc hội Guatemala sẽ phải ra quyết định về việc tước bỏ quyền miễn trừ đối với Tổng thống Morales, đồng thời người đứng đầu chính phủ Guatemala cũng sẽ bị điều tra và kết án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục