Tổng thống Ukaraine: Nga áp dụng chiến tranh thương mại với Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố hành động xâm lược quân sự và cuộc chiến tranh thương mại chống Ukraine của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho nước này.
Tổng thống Ukaraine: Nga áp dụng chiến tranh thương mại với Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 29/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố hành động xâm lược quân sự và cuộc chiến tranh thương mại chống Ukraine của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nước này và dẫn tới hệ lụy là mức sống của người dân Ukraine ngày càng đi xuống.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh Đại giáo chủ Andrey Sheptytsky tại Lvov, ông Poroshenko nói: "Tôi biết hiện nay cuộc sống của hầu hết trong số các bạn khó khăn như thế nào... Thật đáng tiếc, đó là cái giá của chiến tranh."

"Trong thời gian chiến tranh, đất nước không có đầu tư, 25% khu vực công nghiệp của Ukraine bị đình trệ sản xuất. Ngoài việc gây hấn ở miền Đông, Nga đã phát động một cuộc chiến thương mại thực sự chống lại chúng ta với việc đóng cửa thị trường đối với 50% hàng xuất khẩu Ukraine​," ông nói.

Ông Poroshenko cũng lưu ý ngành công nghiệp tại tỉnh Lugansk sau 1 năm chiến tranh đã giảm 86%.

Theo ông Poroshenko, điều này đã gây ra phản ứng dây chuyền đối với toàn bộ nền kinh tế Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục