"Trung Quốc hưởng lợi từ chủ nghĩa biệt lập của Donald Trump"

Chủ nghĩa biệt lập của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể sẽ giúp Trung Quốc vươn lên trở thành một quốc gia lãnh đạo trong hệ thống luật pháp quốc tế.
"Trung Quốc hưởng lợi từ chủ nghĩa biệt lập của Donald Trump" ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nhận định hôm 19/1 của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House), chủ nghĩa biệt lập của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể sẽ giúp Trung Quốc vươn lên trở thành một quốc gia lãnh đạo trong hệ thống luật pháp quốc tế.

Khi tranh cử, ông Trump từng đưa ra nhiều tuyên bố, phát biểu thể hiện rõ chủ nghĩa biệt lập, giảm thiểu can dự trên phạm vi toàn cầu. Nếu tất cả đều biến thành chính sách của Nhà Trắng sau ngày ông Trump chính thức nhậm chức, thì mọi việc sẽ thay đổi đáng kể. Lúc ban đầu, Trung Quốc chưa thể làm lu mờ vai trò của Mỹ. Tuy nhiên, về lâu dài, họ sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống bất cứ khi nào Washington thoái lui khỏi vị thế lãnh đạo trong hệ thống luật lệ quốc tế.

Thời gian qua, Trung Quốc đã lẳng lặng tăng cường năng lực của mình trong lĩnh vực luật pháp quốc tế. Vì vậy, việc Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại theo hướng ngày càng biệt lập sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho Trung Quốc. Gần đây, giới chức ở Bắc Kinh thẳng thừng cảnh báo rằng việc ông Trump đe dọa áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là "vi phạm luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)." Họ cũng tái cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán của cộng đồng quốc tế về biến đổi khí hậu, ngay cả khi Mỹ có điều chỉnh trong chính sách của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.