Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác với Ấn Độ

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng mối quan hệ đối tác ngày càng thắt chặt giữa nước này và Ấn Độ sẽ mang ý nghĩa tích cực và tầm quan trọng đặc biệt.
Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác với Ấn Độ ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Ấn Độ đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sushma Swaraj.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng mối quan hệ đối tác ngày càng thắt chặt giữa nước này và Ấn Độ sẽ mang ý nghĩa tích cực và tầm quan trọng đặc biệt.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia đang phát triển lớn trên thế giới và cũng là hai thị trường mới nổi nên cần hợp tác với nhau thông qua liên kết các chiến lược phát triển.

Theo ông Vương Nghị, trong năm nay, khi mà Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) được tổ chức tại Trung Quốc, trong khi các nhà lãnh đạo khối BRICS sẽ nhóm họp tại Ấn Độ, hai nước cần hỗ trợ nhau và thể hiện vai trò trong thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu, cũng như hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia trên thế giới.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng hai nước cần ưu tiên thực thi sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước từng đạt được, triển khai kế hoạch tổ chức những chuyến thăm cấp cao, xúc tiến trao đổi ở các cấp nhằm thúc đẩy quá trình phát triển quan hệ song phương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Swaraj tuyên bố Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa vì lợi ích của nhân dân và chính phủ hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.