Trung Quốc “phản pháo” báo cáo của Lầu Năm Góc về tự do hàng hải

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong buổi họp báo ngày 26/4 nói rằng Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ về tự do hàng hải.
Trung Quốc “phản pháo” báo cáo của Lầu Năm Góc về tự do hàng hải ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong buổi họp báo ngày 26/4 nói rằng Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ về tự do hàng hải.

 

Bà đồng thời cho biết phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền và an ninh của các nước khác, cũng như cần phải thực hiện thêm nhiều hành động chính đáng nhằm góp phần bảo vệ trật tự hàng hải thế giới, hoà bình và ổn định trong khu vực. 

Theo "Báo cáo Tự do hàng hải trong Năm Tài chính 2015", quân đội Mỹ đã thực hiện các hoạt động tuần tra giám sát tự do hàng hải với 13 quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về thách thức của Mỹ đối với quyền quản lý của Trung Quốc tại vùng trời phía trên Vùng đặc quyền Kinh tế (EEZ) và lệnh cấm máy bay nước ngoài bay qua Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Đông, bà Hoa Xuân Oánh cho rằng cái gọi là “tự do hàng hải” của Mỹ thực chất là dựa vào lực lượng hải quân và không quân mạnh, dựa vào thủ đoạn vũ lực và sự uy hiếp nhằm thúc đẩy chủ trương đơn phương của nước này.

Năm 1979, Mỹ đưa ra “Chương trình tự do hàng hải” ngay trước lễ ký “Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển” (UNCLOS) nhằm bảo vệ tối đa quyền tự do ra vào và hoạt động của quân đội Mỹ ở các đại dương với tư cách của một bên không tham gia UNCLOS.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng "phản pháo" rằng nước Mỹ nên hành động nhiều hơn với tinh thần xây dựng thực sự để bảo vệ trật tự hàng hải toàn cầu cũng như hoà bình và ổn định trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.