Tuyên dương 70 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Tối 23/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2015.
Tuyên dương 70 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc ảnh 1Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trao chứng nhận cho các cá nhân được tuyên dương khen thưởng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 23/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2015.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự buổi lễ.

70 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như giao thông, y tế, giáo dục, thuế, tài chính, ngân hàng, tòa án, báo chí…; đa dạng khu vực, đối tượng từ cán bộ cấp xã đến cán bộ, công chức cấp Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng 70 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi. Ôn lại lịch sử 70 năm hào hùng của đất nước, ​Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy khát vọng, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy khát vọng, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế.

Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được tổ chức góp phần đẩy mạnh các hoạt động Đoàn trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức trao đổi những mô hình mới, cách làm hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục