1.100 tỷ đồng xây hồ chứa nước sạch ở vùng cao

Chương trình xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt cho 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc tỉnh Hà Giang đã được đầu tư trên 1.096 tỷ đồng.
Chươngtrình xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt cho nhân dân 4 huyện vùng cao núiđá phía Bắc tỉnh Hà Giang đã được đầu tư trên 1.096 tỷ đồng.

Đây làchương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ năm2007 đến nay.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, 4 huyện vùngcao núi đá được chọn để triển khai chương trình xây hồ chứa nước sinhhoạt cho nhân dân là: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc.

Tổng số hồnước đã và đang được đầu tư xây dựng từ năm 2007 đến nay là 91 hồ;trong đó, huyện Quản Bạ có 18 hồ, Yên Minh 24 hồ, Đồng Văn 33 hồ vàhuyện Mèo Vạc 16 hồ.

Hiện có 37 hồ chứa nước đã hoàn thành, 40 hồđang thi công, 14 hồ đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong tổngsố 37 hồ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có 13 hồ có dung tích dưới 5.000m3, 24 hồ có dung tích trên 5.000m3. Theo tính toán, có gần 45.900 ngườiđược hưởng lợi từ các công trình hồ chứa nước sinh hoạt.

Theo đánhgiá của tỉnh Hà Giang, Chương trình hồ chứa nước sinh hoạt cho 4 huyệnvùng cao núi đá phía Bắc là một chương trình đặc biệt nhằm giải quyếttình trạng thiếu nước sinh hoạt từ bao đời nay cho đồng bào một cáchổn định, lâu dài và bền vững.

Các hồ chứa nước đã mang lại hiệu quả tolớn về kinh tế-xã hội; là cơ hội làm thay đổi cuộc sống của người dân,cải thiện cuộc sống đồng bào vùng cao, thúc đẩy kinh tế vùng phát triển,góp phần ổn định chính trị vùng biên cương đất nước./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với tỉnh Bắc Ninh

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với tỉnh Bắc Ninh về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy.

Công nhân gắn đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại một số nút giao. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ùn tắc giao thông căng thẳng, kéo dài nhiều giờ tại TP Hồ Chí Minh

Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực với mức xử phạt cao nên người dân tuân thủ hơn, nhất là hạn chế rẽ phải khi đèn đỏ. Với mật độ xe rất lớn, các tuyến đường khu trung tâm TP Hồ Chí Minh đa phần nút giao lại gần nhau dẫn đến tình trạng dừng chờ kéo dài.