20/26 trường hợp F1 của bệnh nhân 972 có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Tỉnh Quảng Ninh tích cực truy vết những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 972 của tỉnh Hải Dương, từng đi du lịch tại thành phố Hạ Long trong hai ngày 26-27/7 vừa qua.
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh làm mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh làm mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 18-19/8, tỉnh Quảng Ninh tích cực truy vết những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 972 của tỉnh Hải Dương, từng đi du lịch tại thành phố Hạ Long trong hai ngày 26-27/7 vừa qua.

Tính đến 21 giờ 30 ngày 18/8, Quảng Ninh có 26 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 972 và 4 cơ sở có liên quan đến bệnh nhân này; trong đó 1 trụ sở cơ quan Nhà nước, 1 quán càphê, 1 nhà hàng và 1 khách sạn đều nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Ngoài ra, 3 trường hợp F1 đang ở tỉnh khác như Thanh Hóa (1 người), Hưng Yên (2 người). Tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho các địa phương trên để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Từ ngày 18-19/8, ngành y tế tỉnh đã tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với 26 trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh và theo dõi sức khỏe các trường hợp có liên quan; vệ sinh khử khuẩn tại các địa điểm mà bệnh nhân 972 có tiếp xúc cũng như tại gia đình của các trường hợp F1; theo dõi sức khỏe người có tiếp xúc với F1.

[Tất cả F1, F2 của bệnh nhân 950 ở Vân Đồn đều âm tính với SARS-CoV-2]

Đồng thời, ngành y tế tỉnh tiếp tục mở rộng, rà soát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thuộc diện F1 và F2. Đến nay, Quảng Ninh có 60 trường hợp F2 đã được sàng lọc sức khỏe và hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Sáng 19/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện thông tin: 20 mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 của bệnh nhân 972 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Diện nhấn mạnh các nhà hàng, khách sạn, quán càphê sau khi vệ sinh, khử khuẩn vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, từ chiều 26-27/7, anh N.T.A (bệnh nhân số 972), trú ở phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cùng gia đình đi du lịch tại thành phố Hạ Long bằng xe riêng.

Khi trở lại thành phố Hải Dương, vào các thời điểm 19 giờ ngày 30/7 và 19 giờ ngày 8/8 vừa qua, anh N.T.A ăn tại quán Thế giới Bò tươi ở số 36 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục