24 giờ qua, Hà Nội xử lý 887 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Qua công tác nắm địa bàn, Công an các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đã phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp cố tình tập trung đông người, cơ sở không thiết yếu không tạm dừng hoạt động theo quy định.
24 giờ qua, Hà Nội xử lý 887 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch ảnh 1Công an huyện Đông Anh kiểm tra giấy đi đường của người dân trên đường Cao Lỗ, trung tâm thị trấn Đông Anh - nơi tập trung các cơ quan hành chính nhà nước. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Ngày 13/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 12/8 đến 11 giờ ngày 13/8, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt nơi cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 10.830 lượt phương tiện (trong đó 76 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.182 lượt người qua chốt.

Qua đó, lực lượng chức năng yêu cầu 3.607 lượt phương tiện quay đầu (2.600 trường hợp không vào thành phố và 1.007 trường hợp không ra ngoài thành phố).

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 887 trường hợp. Trong số đó, 72 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng; 11 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh; hành vi vi phạm khác 804 trường hợp (tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

[Đường phố Hà Nội đông đúc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội]

Đáng chú ý, qua công tác nắm địa bàn, Công an các quận, huyện, thị xã phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp cố tình tập trung đông người, cơ sở không thiết yếu không tạm dừng hoạt động theo quy định.

Điển hình, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/8, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện tại 2 phòng hát trong quán karaoke Thương Trường ở xã Bắc Phú có 16 người (8 nam, 8 nữ) đang nghe nhạc mạnh và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 11/8, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 (Cục Quản lý thị trường) kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 12 Mai Động, phường Mai Động do N.K.H (sinh năm 1980, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) làm chủ, phát hiện 117 bộ kit test nhanh nhãn hiệu Realy Tech, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Làm việc với cơ quan Công an, N.K.H khai nhận đã mua số kit test nhanh SARS-CoV-2 của một người không quen biết qua mạng xã hội với giá 120.000 đồng/bộ nhằm bán lại kiếm lời với giá từ 150-160 nghìn đồng/bộ. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 15 triệu đồng.

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, những ngày tới, Công an thành phố cùng các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục bám chốt, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, qua đó nâng cao ý thức người dân trong việc phòng, chống dịch, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục