35-45 triệu đồng “mua” quyết định tuyển dụng giả

Từ tháng 10-12/2010, Đỗ Thị Hồng Ngọc đã tổ chức xin việc làm giả cho nhiều người với giá từ 35-45 triệu đồng, tùy theo cơ quan.
Ngày 30/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinhtế Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột để xử lýhành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Đỗ Thị Hồng Ngọc, 29 tuổi, trú tại tổdân phố 4, phường Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2009, Đỗ Thị Hồng Ngọc đã tự mở chuimột trung tâm giới thiệu việc làm mang tên Trung Tín.

Sau đó, từ tháng10-12/2010, Ngọc cho người “quảng cáo” rằng thị có nhiều mối quan hệ thân tín có thể xinviệc cho nhiều người với mức giá từ 35-45 triệu đồng, tùy theo cơ quan muốn vàolàm việc.

Những người có nhu cầu xin việc phải giao trước từ 15-20 triệu đồng cho Ngọckhi nộp hồ sơ. Với “chiêu bài” này, nhiều người đã mắc lừa Ngọc.

Cụ thể ôngNguyễn Văn Khánh, trú tại thôn 4, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, đã đưa cho Ngọc87 triệu đồng để thị xin việc cho bốn người nhà vào làm kế toán tại Ngân hàngChính sách Xã hội và giáo viên ở huyện Krôn Pắk; ông Y Đoan Niê, trú tại BuônKpalang, xã Tân Tiến, huyện Krông Pak, đã đưa 35 triệu đồng để xin cho con gáiông vào làm kế toán tại Chi nhánh Viettel huyện Krông Pắk…

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Ngọc đã làm các quyết định tuyển dụng giả đểđưa cho các đối tượng và yêu cầu họ đưa nốt số tiền còn thiếu như thỏa thuận.Đầu năm 2011, một số nạn nhân tìm hiểu và biết bị lừa nên đã tố cáo Ngọc lên cơquan chức năng.

Theo xác minh ban đầu, với thủ đoạn trên, Ngọc đã lừa chiếm đoạt gần 250 triệuđồng./.

V.Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cục Du lịch Quốc gia cảnh báo việc xử lý lừa đảo trên không gian mạng

Một số chiêu thức phải kể đến như lập các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có uy tín với nhiều chiêu trò giảm giá, khuyến mại ảo và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước… nhằm chiếm đoạt tiền của người dân, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành du lịch, gây bức xúc dư luận.