41,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh trong năm 2018

Có nhà cửa nhưng không được sống trong ngôi nhà của mình, đó là tình cảnh mà hơn 41,3 triệu người trên toàn thế giới đang phải gánh chịu do những cuộc xung đột liên miên trong nước.
Người tị nạn từ CH Trung Phi lánh nạn tại Ndu, CHDC Congo .(Nguồn: AFP/TTXVN.)
Người tị nạn từ CH Trung Phi lánh nạn tại Ndu, CHDC Congo .(Nguồn: AFP/TTXVN.)

Có nhà cửa nhưng không được sống trong ngôi nhà của mình, đó là tình cảnh mà hơn 41,3 triệu người trên toàn thế giới đang phải gánh chịu do những cuộc xung đột liên miên trong nước khiến họ buộc phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn.

Theo báo cáo công bố ngày 10/5 của Trung tâm kiểm soát di trú nội địa và Hội đồng tị nạn Na Uy, trong năm 2018, vì nguyên nhân xung đột, có hơn 10 triệu người rời bỏ nhà cửa lánh nạn, nâng tổng số người buộc phải sống tha hương trên chính đất nước của mình trên toàn thế giới lên con số kỷ lục 41,3 triệu người.

[Hàng trăm nghìn người phải lánh nạn vì xung đột ở Tây Bắc Syria]

Các nạn nhân tập trung chủ yếu tại Cộng hòa dân chủ Congo, Syria, Ethiopia, Cameroon và Nigeria.

Tính riêng năm 2018, Ethiopia là nước có số người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn đông nhất thế giới với 2,9 triệu người. Tiếp sau đó là Cộng hòa dân chủ Congo (1,8 triệu người) và Syria (1,6 triệu người).

Bên cạnh đó, số liệu thống kê trong báo cáo cho biết tổng số người buộc phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột cũng như các thảm họa thiên nhiên trong năm ngoái là 28 triệu người.
Trong khi đó, số người vượt biên tị nạn tại nước ngoài trên toàn thế giới hiện là 25 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.