50 năm Quan hệ Ngoại giao Việt-Anh: Thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực

Trong 50 năm qua, hai nước không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh-quốc phòng, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân...
50 năm Quan hệ Ngoại giao Việt-Anh: Thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực ảnh 1Quang cảnh Hội thảo 50 năm Quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh.

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Anh thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, phối hợp Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “50 năm Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh: Thành tựu và Triển vọng.”

Hội thảo có sự tham dự của đông đảo đại diện các tổ chức, cá nhân từ Vương quốc Anh đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, các chuyên gia đối ngoại, những người có quan hệ hợp tác, giao lưu với các tổ chức, đơn vị của Anh.

Phát biểu khai mạc, Tiến sỹ Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam khẳng định Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức thiết lập Quan hệ Ngoại giao vào ngày 11/9/1973.

Trong suốt 50 năm qua, mối quan hệ đó không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt sau khi hai nước ký kết Tuyên bố chung chính thức nâng tầm lên Quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2010, mở ra nhiều khuôn khổ, cơ chế hợp tác giữa hai nước như Đối thoại Chiến lược, Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác về Kinh tế và Thương mại, Nhóm công tác về Quốc phòng...

Hai nước không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như an ninh-quốc phòng, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương.

Triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA), quan hệ kinh tế song phương tiến triển ngày càng mạnh mẽ với tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam tính đến cuối năm 2022 đạt khoảng 5,9 tỷ bảng Anh (GBP), tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021. Về lĩnh vực giáo dục, Anh hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam với 74 chương trình giáo dục xuyên quốc gia của 23 trường đại học Anh quốc...

Việt Nam và Vương quốc Anh cũng không ngừng củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai nước đang hợp tác để hướng tới Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP); hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

[Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ xanh giữa Việt Nam và Anh]

Việt Nam và Anh luôn coi trọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, cũng như bảo đảm tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, coi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.

Trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Hội hữu nghị Việt Nam-Anh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động góp phần bồi đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước; góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2010, mở ra nhiều khuôn khổ, cơ chế hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Vương quốc Anh.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực hiện nay diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều thách thức an ninh, an ninh phi truyền thống, Hội thảo lần này sẽ là một diễn đàn nhân dân rất có ý nghĩa, là dịp để cả phía Anh và Việt Nam có thể cùng trực tiếp trao đổi thông tin, thảo luận về nhiều khía cạnh hợp tác giữa hai bên, từ đó đưa ra những sáng kiến, ý tưởng, phương thức mới phù hợp, hiệu quả để tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước, khai thác tiềm năng và đẩy mạnh hợp tác song phương Việt Nam-Vương quốc Anh trên các lĩnh vực.

Mạng lưới cựu du học sinh Việt Nam tại Anh và đội ngũ trí thức Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục là cầu nối, là nhân tố tích cực trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân có hiệu quả ở cả Việt Nam và Anh.

Ông Phan Anh Sơn bày tỏ tin tưởng từ những thành tựu đạt được trong nửa thế kỷ qua và với tình hữu nghị, hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực giữa nhân dân hai nước, quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục được vun đắp, củng cố, phát triển, đáp ứng nguyện vọng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Marcus Winsley cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Anh đang ở thời điểm tốt đẹp nhất trong 50 năm qua. Bối cảnh dịch COVID-19 chính là thời điểm hai nước nâng tầm hợp tác lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người và xử lý tội phạm xuyên biên giới.

Với nhu cầu đẩy mạnh hơn nữa năng lực tiếng Anh cho người dân, ông Marcus Winsley khẳng định, Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ông cũng cho rằng thời gian tới, hai nước cần chia sẻ hơn nữa thông tin về thu hút đầu tư, mở cửa thị trường, phát triển công nghệ, nhằm thực hiện cam kết về phát triển bền vững, đảm bảo mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; đồng thời, hợp tác để hướng tới Chương trình Chuyển dịch Năng lượng công bằng.

Tại Hội thảo, các đại biểu cùng nhìn lại tiến trình thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; trao đổi về: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Vương quốc Anh; UKVFTA và tác động tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Vương quốc Anh; giao lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-xã hội Việt Nam-Vương quốc Anh…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục