50 năm Thống nhất đất nước: Cuba tôn vinh Chiến thắng vĩ đại

BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với nhân dân Việt Nam anh em.

Các đại biểu Puerto Rico cùng hô vang: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một!” (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Các đại biểu Puerto Rico cùng hô vang: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một!” (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ngày 29/4, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với nhân dân Việt Nam anh em.

Tham dự buổi lễ có Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang Cuba; đại diện ngoại giao đoàn, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại và đoàn đại biểu của Puerto Rico.

vietnam-cuba-resize.jpg
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez và Đại sứ Việt Nam, Lê Quang Long. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong không khí ấm tình anh em, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Jorge Luis Broche Lorenzo, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chấm dứt sự hiện diện của đế quốc trên lãnh thổ Việt Nam.

Ông nhấn mạnh ngày 30/4/1975 là một trong những sự kiện trọng đại của thế kỷ XX, là ví dụ điển hình về sự kiên cường, đấu tranh và chiến thắng cho tất cả các dân tộc trên thế giới; Ngày này tượng trưng cho sức mạnh của ý chí tập thể và khát vọng của nhân dân Việt Nam vì một Tổ quốc tự do, chủ quyền và thịnh vượng.

Đồng chí Jorge Luis khẳng định Cuba đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với Việt Nam; đồng thời bày tỏ rằng tính toàn diện và chiều sâu của quan hệ giữa hai Đảng là hòn đá tảng trong quan hệ song phương, được minh chứng trong hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, dược phẩm, y tế, giáo dục và giữa các cơ quan và các tổ chức xã hội của hai nước.

cuba-vietnam-3.jpg
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez (thứ 4, trái sang); đồng chí Esteban Lazo Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba (thứ 2, trái sang); đồng chí Manuel Marrero Cruz, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba (thứ 3, phải sang) và Đại sứ Việt Nam, Lê Quang Long (thứ 3, trái sang), dự sự kiện. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng khẳng định: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi."

Chân lý ấy đã trở thành khát vọng và sức mạnh để nhân dân Việt Nam kiên cường, bất khuất vượt qua những năm tháng chiến tranh gian khổ và khốc liệt để đi đến Chiến thắng Mùa Xuân năm 1975 - cách đây tròn 50 năm.

Cách đây nửa thế kỷ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, thống nhất cho dân tộc Việt Nam.

Đó là chiến thắng của lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước, ý chí chiến đấu, bất khuất ngàn đời của nhân dân Việt Nam; chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; chiến thắng của chân lý: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và thắng lợi chung của các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Trong chiến thắng vĩ đại đó, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự hỗ trợ to lớn từ các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Cuba.

Câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” của Chủ tịch Fidel Castro đã trở thành khẩu hiệu tiêu biểu cho sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Đại sứ Lê Quang Long khẳng định nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của Cuba và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các phong trào tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình khắp 5 châu. Chính sự ủng hộ về tinh thần và vật chất quan trọng này đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến.

Đại sứ nhấn mạnh rằng nhân dân Việt Nam và Cuba cùng chia sẻ khát vọng chung: Độc lập-Hòa bình-Phát triển; Tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba, được vun đắp bởi các nhà lãnh đạo Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được rèn luyện trong khói lửa chiến tranh và nhiều năm thử thách, đã trở thành tài sản vô giá cho cả hai dân tộc.

le-quang-long.jpg
Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long phát biểu. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, cập nhật mô hình phát triển kinh tế-xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tương lai tươi sáng và thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, bà Debora Santana, thành viên đoàn đại biểu Puerto Rico, bày tỏ: “Đó là một chiến thắng vĩ đại. Có rất nhiều cuộc chiến chống chủ đế quốc, nhưng Việt Nam đã làm nên một chiến thắng lịch sử, mang đến hy vọng cho phong trào cách mạng trên thế giới. Tôi cảm thấy rất xúc động và xin gửi tới các bạn Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất."

Cùng chung cảm nhận, ông Ariel Hernandez - thành viên đoàn đại biểu Puerto Rico - chia sẻ: “Thật vinh dự khi được tham dự sự kiện trọng thể này. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam. Chúng tôi rất ngưỡng mộ các bạn và xin chúc người dân Việt Nam tiếp tục đạt thành công trong công cuộc phát triển đất nước."

Các đại biểu Puerto Rico đã cùng hô vang: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một!”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.