73% trẻ mới sinh ở Việt Nam được ăn sữa mẹ sớm sau sinh

Theo báo cáo của UNICEF, những năm qua, nhờ triển khai nhiều biện pháp, tỷ lệ trẻ mới sinh ở Việt Nam được bú sữa mẹ sớm sau sinh đã tăng lên đáng kể.
73% trẻ mới sinh ở Việt Nam được ăn sữa mẹ sớm sau sinh ảnh 1Bác sỹ thăm khám cho mẹ con sản phụ mới sinh. (Ảnh: TTXVN)

Qũy Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thông báo ước tính trên toàn cầu có 78 triệu trẻ mới sinh (3/5 số trẻ mới sinh) không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên, khiến trẻ có nguy cơ tử vong, bệnh tật cao hơn và trẻ cũng ít có cơ hội được tiếp tục bú mẹ hơn.

Hầu hết những trẻ này được sinh ra ở các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

[Liên hợp quốc: Hơn 120 triệu trẻ được tiêm phòng bệnh truyền nhiễm]

Theo báo cáo, những năm qua, nhờ triển khai nhiều biện pháp, tỷ lệ trẻ mới sinh ở Việt Nam được bú sữa mẹ sớm sau sinh đã tăng lên đáng kể.

Trước đó, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ trẻ được bú mẹ trong một giờ đầu sau sinh giảm nhiều nhất trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2013. Tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm ở Việt Nam giảm từ 44% năm 2006 xuống còn 27% trong năm 2013.

Trước tình hình tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm có xu hướng giảm, từ năm 2014, Bộ Y tế Việt Nam đã tiến hành các nỗ lực nhằm cải thiện tình hình, bao gồm việc ban hành, thực hiện Hướng dẫn Quốc gia về chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ và Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện về việc thực hành cho trẻ bú mẹ sớm ngay sau khi sinh, với sự hỗ trợ kỹ thuật của WHO và UNICEF.

Quy định này nhấn mạnh việc tiếp xúc trực tiếp da kề da ngay sau khi sinh và hỗ trợ việc cho trẻ bú ngay trong vòng một giờ sau sinh. Các nhân viên y tế ở tất cả các tỉnh thành đã được tập huấn và các hoạt động giám sát được tiến hành nhằm đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quy định này.

Kết quả bước đầu đã cho thấy có sự cải thiện đáng kể, thể hiện ở việc đảo ngược xu hướng cho trẻ bú sớm.

Theo báo cáo đánh giá công tác chăm sóc sơ sinh sớm thiết yếu của khu vực Tây Thái Bình Dương năm 2016-2017, tại Việt Nam, 73% trẻ mới sinh được cho bú sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh.

Những thành tựu bước đầu này đã được WHO và UNICEF ghi nhận tại Hội nghị khu vực về đẩy nhanh các tiến bộ trong chăm sóc sơ sinh sớm thiết yếu được tổ chức vào tháng 8 năm 2017.

WHO và UNICEF khuyến khích các bên có liên quan ở Việt Nam bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhân viên y tế, cha mẹ, người chăm sóc trẻ tiếp tục nỗ lực và có những hành động mạnh mẽ nhằm đảo bảo trẻ nhỏ được bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu ngay sau sinh và được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời.

Sáng kiến Nuôi con bằng sữa mẹ toàn cầu của WHO và UNICEF đã phát hành Báo cáo đánh giá cho con bú toàn cầu năm 2018, giúp theo dõi sự tiến bộ trong chính sách và chương trình liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ.

Sáng kiến này khuyến khích các quốc gia đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chính sách và chương trình giúp tất cả các bà mẹ cho con bú ngay trong giờ đầu tiên sau khi sinh và tiếp tục cho con bú tới khi nào họ muốn.

Báo cáo lưu ý rằng trẻ nhỏ được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên sau khi sinh có nhiều khả năng sống sót hơn. Sự chậm trễ, thậm chí chỉ vài giờ sau khi sinh mới cho trẻ bú có thể gây ra những hậu quả đe dọa tính mạng của trẻ. Tiếp xúc da kề da cùng với việc trẻ bú sẽ kích thích người mẹ tăng tiết sữa, bao gồm sữa non, đây còn được gọi là ‘vắc xin đầu tiên’ của trẻ, rất giàu chất dinh dưỡng và kháng thể.

Báo cáo cho biết tỷ lệ cho con bú trong vòng một giờ sau sinh cao nhất ở Đông và Nam Phi (65%) và thấp nhất ở Đông Á và Thái Bình Dương (32%). Cứ 10 em bé sinh ra ở Burundi, Sri Lanka và Vanuatu thì có gần 9 em được bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu tiên. Ngược lại, chỉ có hai trong số 10 em bé sinh ra ở Azerbaijan, Chad và Montenegro được như vậy.

Tiến sỹ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc WHO cho biết: “Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ có được sự khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc sống. Chúng ta phải khẩn trương nhân rộng những hỗ trợ cho các bà mẹ - có thể là từ các thành viên trong gia đình, các nhân viên y tế, các nhà tuyển dụng và các chính phủ, để họ có thể mang lại cho con mình sự khởi đầu mà trẻ xứng đáng có được.”

Báo cáo cũng trích nguồn từ những nghiên cứu trước đây cho thấy trẻ nhỏ được bắt đầu bú mẹ trong vòng từ 2-23 giờ sau khi sinh có nguy cơ tử vong cao hơn 33% so với những trẻ được bắt đầu bú mẹ trong vòng một giờ đầu sau sinh. Với những trẻ được bắt đầu cho bú mẹ muộn sau một ngày, hoặc lâu hơn nữa thì nguy cơ cao gấp 2 lần./.

Trẻ sơ sinh cần bú mẹ trong giờ đầu tiên của cuộc đời. (Nguồn: Vnews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục