80% các gia đình ở Italy trong tình trạng bất ổn kinh tế

Cứ 10 gia đình Italy có 8 gia đình trong tình trạng “khó khăn bất ổn về kinh tế” và cứ 5 gia đình, chỉ có 1 gia đình “cảm thấy tự chủ-ổn định tài chính."
80% các gia đình ở Italy trong tình trạng bất ổn kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: family-hotel-italy.com)

Cứ 10 gia đình Italy thì 8 gia đình trong tình trạng “khó khăn và bất ổn về kinh tế” và cứ 5 gia đình thì chỉ có 1 gia đình “cảm thấy tự chủ và ổn định về tài chính.”

Đó là những con số mà Tổng hiệp hội các doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và lao động Italy (Confcommercio) cùng với Viện nghiên cứu dư luận Censis mới công bố trong một điều tra về tình hình kinh tế của các gia đình nước này.

Điều tra cho thấy, 40% số gia đình được hỏi cũng đã khẳng định rằng, trong cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra này, họ sống trong tình trạng “thiếu chắc chắn,” và “chỉ biết chờ đợi và hy vọng mọi điều tồi tệ sẽ qua.” 17% gia đình nói rằng, tình trạng kinh tế và chi tiêu của họ đang ở “nguy cơ nghiêm trọng,” 21% khẳng định họ có khả năng “không thể vượt qua được,” trong khi 41% nói họ cảm thấy hết sức “bất ổn.”

Theo Confcommercio-Censis, việc cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn đang diễn ra, với hậu quả là tỷ lệ thất nghiệp đã lên đến mức kỷ lục 12,9%, gánh nặng về thuế má chưa được gỡ bỏ đang gia tăng thêm sức ép lên các gia đình Italy, khiến có đến 80% các gia đình đang ở trong tình trạng khó khăn về kinh tế.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò các gia đình Italy cũng cho thấy, mặc dù đang chìm trong những nỗi lo âu về khủng hoảng và tương lai của mình, niềm tin vào việc sẽ vượt qua những khó khăn này đã tăng lên sau khi chứng kiến sự thay đổi của chính phủ, với việc ông Matteo Renzi lên nắm quyền vào cuối tháng Hai vừa qua, thay ông Enrico Letta.

66% số gia đình nói rằng, chính phủ có đủ khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng này, chỉ có 22% không tin vào điều này. Có 75% số gia đình được hỏi cho rằng, chính phủ mới sẽ thành công trong một vài cải cách mà họ đã và đang thực hiện. Ước muốn lớn nhất của họ là chính phủ cần có những biện pháp để tăng thêm việc làm (56% số người được hỏi) và giảm thuế (32%).

Hiện tại, Chính phủ của Thủ tướng Renzi đang thúc đẩy gói cải cách về hợp đồng lao động nhằm bảo vệ những người lao động mới, đồng thời tạo niềm tin cho các chủ doanh nghiệp khi ký hợp đồng mới với người làm thuê.

Chính phủ cũng đã thành công trong việc đưa cải cách về thuế, với việc giảm 80 euro tiền thuế mỗi tháng từ tháng Năm tới cho đến hết năm với những người có thu nhập đến 24.000 euro/năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục