800 tỷ đồng xây dựng viện dưỡng lão theo tiêu chuẩn Nhật Bản ở Hà Nội

Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi trang bị từ 1-4 giường theo tiêu chuẩn giường y tế dành cho người cao tuổi, sẽ được xây dựng trong 1 năm và dự kiến đón những vị khách đầu tiên từ tháng 7/2023.
800 tỷ đồng xây dựng viện dưỡng lão theo tiêu chuẩn Nhật Bản ở Hà Nội ảnh 1Phối cảnh Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi.

Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Hiện nay Việt Nam có 12 triệu người cao tuổi (chiếm 12%) dân số. Tỷ lệ người cao tuổi tăng thì nhu cầu về các dịch vụ y tế, xã hội cũng tăng theo.

Theo thống kê của Viện lão khoa, cứ 1 người cao tuổi thường kèm theo 4-5 bệnh nền, vi vậy nhu cầu chăm sóc sức khỏe với đối tượng này ngày càng gia tăng và có nhu cầu rất lớn.

[Thái Bình: Khai trương Bệnh viện Lão khoa tư nhân đầu tiên của cả nước]

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã nhấn mạnh như vậy tại buổi Lễ khởi công Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi, diễn ra ngày 12/7 tại Hà Nội.

Ông Khuê phân tích, cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đất nước đổi mới, tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã nâng lên rõ rệt, ở mức 74-75 tuổi. Sau 4 đợt của đại dịch COVID-19 vừa qua, hầu hết mọi người đều nhận ra sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất của mỗi người. Những người bước qua tuổi 60 được xếp vào tuổi của người già.

Hiện nay, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi bên cạnh mô hình bệnh tật kép và các loại bệnh dịch là một gánh nặng rất lớn. Các chuyên gia đã đưa ra dự báo, sau đại dịch COVID-19 là đại dịch về rối loạn chuyển hóa, ung thư, tim mạch…

Vì vậy, Phó giáo sư Khuê cho rằng những mô hình chăm sóc sức khỏe theo hình thức kết hợp cả y tế công và tư luôn được khuyến khích để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là với đối tượng người cao tuổi. Ông hy vọng Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi sẽ là địa chỉ tin cậy, là hình mẫu trong phục hồi chức năng, dưỡng lão cho người cao tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sasaki Shohei - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho hay công trình là sự kết hợp, hợp tác giữa các đối tác hai nước Việt Nam và Nhật Bản hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước vào năm tới.

800 tỷ đồng xây dựng viện dưỡng lão theo tiêu chuẩn Nhật Bản ở Hà Nội ảnh 2Ông Sasaki Shohei phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Viện dưỡng lão được khởi công và đi vào vận hành sau 1 năm sẽ triển khai được nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Việt Nam và trở thành cầu nối chăm sóc sức khỏe dài hạn của Nhật Bản và Việt Nam. Hy vọng, sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn, nhất là những thành tựu riêng về y tế của Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn,” ông Sasaki Shohei nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Hùng - Phó chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi sẽ thổi một làn gió mới cho không gian sống và chất lượng dịch vụ của viện dưỡng lão tư nhân tại Việt Nam. Hy vọng nơi đây sẽ trở thành cầu nối dịch vụ giữa Viện dưỡng lão Việt Nam với quốc tế, để mọi người cao tuổi đều được tiếp cận với dịch vụ nghỉ dưỡng dưỡng lão chất lượng cao, được chăm sóc toàn diện và tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thoải mái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Minh - Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổ hợp Y tế Phương Đông chia sẻ Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, quy mô 7.000m2, thiết kế theo phong cách hiện đại. Viện cung cấp đa dạng dịch vụ gồm: Chăm sóc nội trú dành cho người cao tuổi có nhu cầu ở lâu dài hoặc người cao tuổi có bệnh nền, bệnh nặng; chăm sóc bán trú dành cho các gia đình bận rộn hoặc người cao tuổi muốn trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng dưỡng lão đẳng cấp quốc tế.

Với lợi thế nằm ở vị trí trung tâm của Phương Đông Complex rộng gần 10ha, viện dưỡng lão được gắn với một hệ thống chăm sóc sức khỏe tiện ích và không gian xanh ngay tại thủ đô.

Trang thiết bị, cơ sở vật chất 5 sao của Viện dưỡng lão được nhập khẩu từ Nhật Bản và các quốc gia tiên tiến; khuôn viên cây xanh rộng lớn với đa dạng cây xanh cổ thụ, thảo dược quý, hàng trăm loại hoa trái theo mùa và khu vườn Nhật trên mái rộng 1.200m2 tạo không gian để người cao tuổi tập thể dục. Hệ thống phòng nghỉ dưỡng cao cấp, trang bị từ 1-4 giường theo tiêu chuẩn giường y tế dành cho người cao tuổi, trang trí thanh lịch, chan hòa ánh sáng tự nhiên. Phòng VIP như một căn hộ 5 sao đa chức năng mang tính cá nhân hóa cao nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế.

Đặc biệt, Viện dưỡng lão còn mang đến cho người cao tuổi những trải nghiệm nghỉ dưỡng dưỡng lão độc đáo gắn liền với nhiều đặc quyền như: Dịch vụ tắm onsen trong nhà và ngoài trời chuẩn Nhật Bản với 8 hồ khoáng nóng-lạnh; Hệ thống 10 phòng xông chuẩn Nhật Bản, dịch vụ Spa, Massage cao cấp; Dịch vụ chăm sóc 24/7 và tắm máy tự động dành cho bệnh nhân nặng; Dịch vụ đưa đón người thân đến thăm và ở lại...

Cùng với đó, Viện dưỡng lão còn đào tạo điều dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản để cung ứng nhân lực cho thị trường xuất khẩu lao động và tiếp nhận lại những người đã hết thời hạn lao động điều dưỡng tại Nhật Bản về làm việc tại viện.

Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi sẽ được xây dựng trong 1 năm và dự kiến đón những vị khách đầu tiên từ tháng 7/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục