ADB và Trung Quốc tăng hợp tác tăng trưởng xanh

ABD và Trung Quốc nhất trí về CPS, nhằm giải quyết đói nghèo, tăng thu nhập, cải thiện bất bình đẳng, thu hẹp sự chênh lệch khu vực.
Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ABD và Trung Quốc đã nhất trí về quan hệđối tác chiến lược quốc gia mới (CPS), trong đó sẽ tập trung vào các dự án sángtạo của Trung Quốc mà ADB có thể đóng vai trò xúc tác, nhằm giải quyết đóinghèo, tăng thu nhập, cải thiện tình trạng bất bình đẳng, thu hẹp sự chênh lệchkhu vực và thúc đẩy một nền kinh tế ít carbon.

Thông cáo báo chí của ADB cho biết CPS được liên kết chặt chẽ với các ưu tiêntrong Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc giai đoạn 2011-2015, nhất lànhững nỗ lực chuyển nền kinh tế theo hướng phát triển xanh hơn. CPS cũng phảnánh vai trò đang thay đổi của Trung Quốc là một nước có thu nhập trung bình đangphát triển nhanh chóng, với sự nhấn mạnh việc chia sẻ kiến thức ngày càng tăngđể thúc đẩy hợp tác Nam-Nam.

Ông Stephen P. Groff, Phó Chủ tịch ADB, nói: "Trung Quốc đã đạt được tăngtrưởng kinh tế nhanh chóng trong ba thập niên qua, nhưng vẫn đối mặt với nhiềuthách thức. Quan hệ hợp tác ADB-Trung Quốc ngày càng được dựa trên sự đổi mới vàphát triển và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản lý, công nghệ, và thông lệquốc tế tốt nhất.”

Ông Stephen P. Groff nhấn mạnh CPS được xây dựng trên ba trụ cột: tăng trưởngtoàn diện, tăng trưởng bền vững về môi trường, hợp tác và hội nhập khu vực. CPSsẽ tập trung vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp, năng lượng,giao thông vận tải; phát triển đô thị, với cho vay và hỗ trợ kỹ thuật tập trungvào công nghệ mới, phát triển xã hội, phát triển xanh, phối hợp tăng cường hợptác khu vực và các chương trình hội nhập.

Bên cạnh cấp vốn trực tiếp, ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ tín dụng vi mô, hỗ trợ vốncho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các dự án xanh và cho chính quyền các cấpcơ sở.

Ông Robert Wihtol, Tổng giám đốc Vụ Đông Nam Á của ADB, cho biết tín dụng sẽ tậptrung chủ yếu vào các dự án thí điểm có thể được mở rộng và tái tạo thông quatài chính trong nước. Chẳng hạn như dự án năng lượng Mặt Trời, nhằm nâng tỷ lệtiêu thụ nhiên liệu năng lượng phi hóa thạch của Trung Quốc từ 8,3% năm 2010 lên11,4% vào năm 2015. Hơn 90% hoạt động cho vay theo chương trình của ADB sẽ tậptrung vào các khu vực kém phát triển trong nội địa của Trung Quốc để hỗ trợ pháttriển toàn diện.

ADB sẽ tăng cường giáo dục kỹ thuật và dạy nghề và đào tạo bằng cách giúp đỡđể tăng cường tuyển sinh tại các trường dạy nghề hậu trung học lên 13,9 triệu emvào năm 2015, so với mức 12,8 triệu em năm 2009.

ADB cũng lưu ý Trung Quốc là trung tâm của các thách thức biến đổi khí hậutoàn cầu, khi chiếm gần một phần tư tổng lượng khí thải carbon trên thế giới(năm 2009). Đói nghèo vẫn còn phổ biến ở các khu vực trong nội địa kém pháttriển hơn, với hơn 100 triệu người dân nông thôn thuộc diện nghèo năm 2011 theochuẩn nghèo mới của chính phủ nước này./.

Việt Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục