Ngày tị nạn thế giới

Afghanistan có nhiều người tị nạn nhất thế giới

Có tới 80% người chạy tị nạn trên thế giới đang lưu trú ở các nước đang phát triển, thay vì chạy đến tị nạn ở các quốc gia giàu có.

Ngày Tị nạn thế giới (20/6) năm nay diễn ra đúng vào thời điểm hơn 10.000 ngườiSyria đã phải chạy sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ do tình trạng bạo lực giatăng tại đất nước mình.

Nhân dịp này, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã đưa ra một bảnphúc trình về những người tị nạn trên khắp thế giới.

Theo đó, có tới 80% người tị nạn trên thế giới đang lưu trú ở các nước đang pháttriển, thay vì tại các nước giàu có theo suy nghĩ thông thường.

Theo UNHCR thì khoảng 3/4 số người tị nạn có xu hướng chạy sang nước láng giềng.Báo cáo của UNHCR cho biết có khoảng 1 triệu người Lybia đã chạy sang Tunisia vàAi Cập, trong khi số người chạy tới châu Âu chỉ chiếm chưa đầy 2% con số đó.

Hiện Pakistan là nước chứa nhiều người tị nạn nhất trên thế giới, với khoảng 1,9triệu người, tiếp theo là Iran với 1,07 triệu, Syria với 1 triệu người, trong khiMỹ chỉ xếp thứ chín với 264.600 người.

Hầu hết những người tị nạn ở Pakistan đều đến từ nước láng giềng Afghanistan,đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh suốt hơn ba thập niên qua.

Theo thống kê thì cứ 10 người tị nạn trên thế giới thì có ba người Afghanistan.Hiện có khoảng hơn 3 triệu người Afghanistan đang chạy tị nạn, chủ yếu là ởPakistan và Iran. Đứng thứ hai về số người chạy tị nạn là Iraq với khoảng 1,6triệu người, tiếp đến là Somalia (770.000), CHDC Congo (476.000).../.

 Afghanistan có nhiều người tị nạn nhất thế giới ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.