Afghanistan: Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Kabul

Afghanistan: 20 người thiệt mạng, ứng viên Phó Tổng thống bị thương

Ông Amrullah Saleh, người sẽ chạy đua chức Phó Tổng thống trong chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, bị thương nhẹ trong vụ tấn công tại thủ đô Kabul.
Afghanistan: 20 người thiệt mạng, ứng viên Phó Tổng thống bị thương ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, trong một thông báo ngày 29/7, đại diện chính quyền Afghanistan cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ nổ lớn, sau khi xảy ra vụ đấu súng tại văn phòng của ứng cử viên Phó Tổng thống Amrullah Saleh tại thủ đô Kabul trước đó một ngày.

Ông Saleh, người sẽ chạy đua chức Phó Tổng thống trong chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, bị thương nhẹ trong vụ tấn công.

Bộ Nội vụ cho hay các lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt 4 phiến quân và giải cứu hơn 150 dân thường trong chiến dịch kéo dài suốt 6 giờ.

[Afghanistan: Nổ lớn tại thủ đô Kabul ngay trong giờ cao điểm]

Trước đó, giới chức Afghanistan cho biết, ngày 28/7 một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Kabul đúng vào giờ cao điểm ngày 28/7.

Truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ.

Một trong các quan chức Afghanistan cho hay, ông lo sợ sẽ có thương vong bởi vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm người dân đang trên đường đi làm về./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục