Afghanistan muốn đàm phán trực tiếp với Taliban mà không có Nga

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Afghanistan cho biết nước này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban do Nga tổ chức.
Afghanistan muốn đàm phán trực tiếp với Taliban mà không có Nga ảnh 1 Binh sỹ Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại khu vực Dand-e-Ghori, tỉnh Baghlan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, một quan chức cấp cao của Chính phủ Afghanistan cho biết, nước này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban do Nga tổ chức.

Thay vào đó, Kabul sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Taliban mà không có sự tham gia của các cường quốc nước ngoài.

Quyết định trên của Kabul có thể khiến Moskva cân nhắc lại kế hoạch tổ chức một hội nghị đa phương với Taliban để thảo luận về tương lai của đất nước.

[Afghanistan hy vọng Nga giúp thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban]

Hội nghị này dự kiến diễn ra ngày 4/9, với mục đích đưa các đại diện của Taliban đến bàn đàm phán tại Moskva.

Nga đã mời 12 quốc gia, trong đó có Mỹ tham dự Hội nghị nhưng Washington đã từ chối lời mời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục