Theo nguồn thạo tin, kẻ đánh bom liều chết dự định nhằm vào lực lượng của Tổchức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và lực lượng quân đội chính phủAfghanistan sau khi họ kết thúc cuộc họp với các nhà lãnh đạo địa phương.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATOchỉ huy cho biết không có binh sỹ nào của ISAF bị thương vong trong vụ đánh bomnày.
Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và tuyên bố đây là một phần trongchiến dịch mùa Xuân chống lại liên quân do Mỹ cầm đầu, được lực lượng này phátđộng từ ngày 1/5.
Trong khi đó, tại Kandahar, thành phố lớn nhất phía Nam Afghanistan, lực lượngan ninh chính phủ đã dập tắt chiến dịch tấn công kéo dài 36 giờ của phong tràoTaliban.
Theo các quan chức, chiến dịch tấn công của Taliban trong hai ngày 7 và 8/5 vớiít nhất 10 vụ nổ, trong đó có 7 vụ tấn công liều chết, đã làm 5 người thiệt mạngvà gần 50 người bị thương.
Các phiến quân Taliban trang bị súng máy và súng phóng lựu còn tấn công cả vănphòng tỉnh trưởng trước khi bị tiêu diệt.
Kandahar được xem là một trọng điểm của liên quân trong việc thực thi các nỗ lựcnhằm đánh bại Taliban và chuyển giao trách nhiệm an ninh cho lực lượng chính phủAfghanistan đến năm 2014.
Mặc dù các lực lượng quốc tế cho rằng Kandahar đã trở nên an toàn hơn sau mộtloạt chiến dịch quy mô lớn truy quét phiến quân Taliban, song trên thực tế, cácquan chức chính phủ tại đây vẫn thường xuyên là mục tiêu tấn công của Taliban.
Đặc biệt, tháng trước, tại đây đã xảy ra vụ vượt ngục tập thể quy mô lớn với gần500 phiến quân Taliban trốn thoát qua một đường hầm./.