Đây là một trong những động thái mới nhất cho thấy sự thống nhất của lựclượng chính trị đối lập nhằm chống lại lực lượng "Anh em Hồi giáo" tại Ai Cập.
Văn bản trên do cựu ứng cử viên tổng thống Hamdeen Sabbahivà cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) MohamedElBaradei đề xuất, trong đó kêu gọi tẩy chay Hội đồng lập hiến với cáo buộc "Hộiđồng thiếu những hiểu biết cơ bản về những điều liên quan tới các công dân AiCập như quyền tự do cơ bản, quyền kinh tế và xã hội," đồng thời chỉ trích tất cảnhững công việc mà hội đồng này đã thực hiện trong thời qua.
Văn bản cũng khẳng định một số điều trong bản dự thảo Hiến pháp đi ngược lạiluật pháp quốc tế, cho rằng Tổng thống Mohamed Morsi đã không thành lập được mộthội đồng lập hiến cân bằng, đại diện lợi ích của tất cả các tầng lớp nhân dân.
Kể từ giữa tháng 6 đến nay, đã có nhiều cá nhân và chính đảng tuyên bố rútkhỏi Hội đồng lập hiến, trong đó có Khối Ai Cập, cùng các đảng Karama, Liên minhxã hội chủ nghĩa nhân dân, Mặt trận Dân chủ nhằm phản đối sự "độc quyền Hồigiáo."
Ngoài ra, Hội đồng lập hiến Ai Cập hiện cũng phải đối mặt với nguy cơ bị giảithể vì hội đồng này do Quốc hội (đã bị giải tán trước đó) thành lập. Dự kiến,Tòa án hành chính tối cao Ai Cập sẽ ra phán quyết về "số phận" của Hội đồng lậphiến vào tháng 10 tới./.