Ai Cập hủy cuộc tập trận hải quân với Thổ Nhĩ Kỳ

Ai Cập hủy cuộc tập trận với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 để phản đối Ankara "can thiệp trắng trợn" vào công việc nội bộ của nước này.
Theo AFP/Tân Hoa xã, ngày 16/8, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết nước này đã hủy cuộc tập trận hải quân với Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, nhằm phản đối Ankara "can thiệp trắng trợn" vào công việc nội bộ của Ai Cập.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ các biện pháp trên nhằm "phản đối những tuyên bố và hành động không thể chấp nhận được của Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó cho thấy sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Ai Cập và đi ngược lại ý nguyện của người dân Ai Cập."

Trong khi đó, khoảng 3.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ và Ai Cập tại Ankara để phản đối chiến dịch trấn áp những người trung thành với Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi.

Trước đó, trong một động thái làm leo thăng căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã triệu hồi đại sứ của nhau sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 15/8 lên án cái mà ông gọi là "cuộc thảm sát" những người biểu tình hòa bình tại Ai Cập.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm để tham vấn khẩn cấp về cuộc khủng hoảng leo thang hiện nay tại Ai Cập.

Thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp cho hay hai nhà lãnh đạo “đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực” và kêu gọi các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp vào tuần tới để bàn về tình hình Ai Cập.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel tuyên bố Đức và châu Âu sẽ xem xét lại bản chất quan hệ giữa khối này với Ai Cập căn cứ vào những diễn biến mới nhất tại quốc gia Bắc Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục