AI chỉ trích việc thiếu nhân quyền trong chính sách tị nạn ở Đức

Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá tại Đức chỉ trích quyết định của Đức đưa Maroc, Tunisia và Algeria vào nhóm nước "xuất phát điểm an toàn" khi các nước này vẫn còn việc tra tấn, cấm hôn nhân đồng tính.
AI chỉ trích việc thiếu nhân quyền trong chính sách tị nạn ở Đức ảnh 1Người di cư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 23/2 đã chỉ trích tình trạng thiếu nhân quyền ở Đức liên quan tới chính sách người tị nạn của nước này.

Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá tại Đức, bà Selmin Caliskan đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách người tị nạn của Chính phủ Đức, đặc biệt là quyết định của liên minh cầm quyền đưa các nước Bắc Phi Maroc, Tunisia và Algeria vào nhóm nước "xuất phát điểm an toàn," theo đó người tị nạn tới Đức từ các nước này sẽ nhanh chóng bị trục xuất.

Theo bà Caliskan, ba nước này đang có những vấn đề rất nghiêm trọng về nhân quyền như tra tấn, hạn chế tự do bày tỏ chính kiến hay tự do hội họp, đặc biệt là việc cấm hôn nhân đồng tính.

Tuy nhiên, bà hoan nghênh tinh thần của phần lớn dân chúng Đức trong việc đón nhận người tị nạn, trong khi "tinh thần cởi mở ban đầu của Chính phủ Đức đã biến mất," thay vào đó là những quyết định cứng rắn và chia tách người tị nạn. Bà cũng chỉ trích Chính phủ Liên bang Đức coi nhẹ tình trạng bạo lực, phân biệt chủng tộc ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.