Ấn Độ: Giẫm đạp ở đền Mahakaleshwar, nhiều phụ nữ, trẻ em bị thương

Vụ việc xảy ra khi một đám đông tụ tập trước cổng đền muốn vào trong; nhiều người xô đẩy nhau gây đổ hàng rào an ninh làm một số người bị ngã và mọi người bắt đầu giẫm đạp lên nhau...
Ấn Độ: Giẫm đạp ở đền Mahakaleshwar, nhiều phụ nữ, trẻ em bị thương ảnh 1Chen lấn ở cổng đền thờ Mahakaleshwar. (Nguồn: indiatoday.in)

Giới chức bang Madhya Pradesh (miền Trung Ấn Độ) ngày 27/7 cho biết nhiều người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị thương khi xảy ra giẫm đạp tại đền thờ Mahakaleshwar của đạo Hindu ở tỉnh Ujjain, cách thủ phủ bang Bhopal khoảng 190km về phía Tây.

Vụ việc xảy ra khi một đám đông tụ tập trước cổng đền muốn vào trong, không tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19. Nhiều người xô đẩy nhau làm đổ hàng rào an ninh, một số người bị ngã và mọi người bắt đầu giẫm đạp lên nhau.

[Israel chính thức mở cuộc điều tra về thảm họa giẫm đạp ở núi Meron]

Ngôi đền trên đã được mở cửa trở lại từ tháng trước nhưng người đến viếng đền phải chứng minh đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc phải có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi đến.

Hiệp hội Y tế Ấn Độ (IMA) và chính phủ nước này đã nâng cảnh báo về nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục