Ấn Độ hỗ trợ Afghanistan tái thiết và thúc đẩy tiển trình hòa bình

Ấn Độ là quốc gia tích cực tham gia các nỗ lực tái thiết Afghanistan, từ năm 2002, Ấn Độ đã cam kết 2 tỷ USD cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội Afghanistan.
Ấn Độ hỗ trợ Afghanistan tái thiết và thúc đẩy tiển trình hòa bình ảnh 1Khói bốc lên sau một vụ không kích do lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành trong cuộc giao tranh với phiến quân ở thủ đô Kabul ngày 21/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở thăm New Delhi nhằm thảo luận về các giải pháp tăng cường hợp tác song phương.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi đưa tin trên trang Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết Afghanistan là đối tác chiến lược và láng giềng quan trọng của Ấn Độ.

Thủ tướng Modi đã chào mừng ông Ghani trước khi bước vào đàm phán song phương.

[Cảnh báo thách thức chính trị làm chệch hướng bầu cử tại Afghanistan]

Về phần mình, Tổng thống Ghani đã thông báo cho Thủ tướng Modi về tiến trình hòa bình ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ông nhấn mạnh Ấn Độ đã luôn ủng hộ một tiến trình hòa bình vì người Afghanistan và do người Afghanistan lãnh đạo vì hòa bình và ổn định của đất nước.

Ấn Độ cũng tích cực tham gia các nỗ lực tái thiết Afghanistan. Từ năm 2002, Ấn Độ đã cam kết 2 tỷ USD cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội Afghanistan.

Afghanistan từ lâu đã rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009 đến nay, đã có hơn 26.500 dân thường ở Afghanistan thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Tình hình an ninh tại Afghanistan trong thời gian gần đây đang xấu đi nghiêm trọng với các vụ tấn công liều chết của phiến quân và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thủ đô Kabul và nhiều thành phố lớn.

Phiến quân Taliban vẫn đang tiếp tục mở rộng địa bản kiểm soát từ thành trì truyền thống của nhóm này tại miền Nam và miền Đông sang khu vực miền Bắc và tăng cường tuyển mộ thanh thiếu niên.

Dư luận quan ngại có thể có thêm nhiều vụ tấn công mới xảy ra ở Afghanistan trong bối cảnh nước này sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 20/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục