Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường thế hệ mới Pinaka

Hệ thống tên lửa Pinaka đã được thử nghiệm thành công ngày 24/1, từ bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha trước sự chứng kiến của các sỹ quan pháo binh cấp cao.
Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường thế hệ mới Pinaka ảnh 1Hệ thống tên lửa dẫn đường Pinaka trong cuộc diễn tập Sarvatra Prahar ở Devlali, quận Nasik, phía Tây bang Maharashtra ngày 11/1/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã tiến hành thử thành công lần thứ 2 tên lửa dẫn đường Pinaka.

Trong một tuyên bố chính thức, Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) cho biết hệ thống tên lửa trên đã được thử nghiệm thành công ngày 24/1, từ bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha trước sự chứng kiến của các sỹ quan pháo binh cấp cao.

Tầm bắn của tên lửa Pinaka đã được nâng từ 40km lên 70km, với độ chính xác được cải thiện trong phạm vi từ 500m xuống 50m.

Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar chúc mừng lực lượng Lục quân và DRDO đã phát triển loại tên lửa Pinaka dẫn đường này trong thời gian rất ngắn.

Ngày 12/1 vừa qua, DRDO đã tiến hành cuộc thử nghiệm lần đầu tiên phiên bản tên lửa cải tiến này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục