Ấn Độ và Anh thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng

Cuộc hội đàm giữa giới chức quốc phòng Anh-Ấn Độ diễn ra vài ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Anh Boris Johnson nhất trí về quan hệ đối tác quốc phòng mới và mở rộng.
Ấn Độ và Anh thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng ảnh 1Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas (LCA) của Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Jeremy Quin. Hai bên tập trung vào việc trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như hàng không và đóng tàu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sau hội đàm, Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết đã có "một cuộc gặp tuyệt vời," hai bên đã thảo luận về các cơ hội hiện có trong các lĩnh vực liên quan đến hàng không, đóng tàu và các chương trình công nghiệp quốc phòng khác.

[Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng với Indonesia và Philippines]

Cuộc hội đàm giữa giới chức quốc phòng Anh-Ấn Độ diễn ra vài ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Anh Boris Johnson nhất trí về quan hệ đối tác quốc phòng mới và mở rộng.

Trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tuần trước, Thủ tướng Johnson thông báo rằng Anh đang tạo Giấy phép xuất khẩu chung mở (OGEL) cho Ấn Độ để "giảm bớt tình trạng quan liêu và cắt giảm thời gian giao hàng" trong hoạt động mua sắm quốc phòng, đồng thời khẳng định London sẽ hỗ trợ New Delhi trong hợp tác phát triển khí tài quân sự, bao gồm chế tạo máy bay chiến đấu nội địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục