Ấn Độ và Bangladesh tăng cường hợp tác quản lý biên giới

Ấn Độ và Bangladesh đã nhất trí tăng cường hợp tác và triển khai “kế hoạch phối hợp quản lý biên giới” để đối phó với mối đe dọa từ các loại tội phạm xuyên quốc gia.
Ấn Độ và Bangladesh tăng cường hợp tác quản lý biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesnow.tv)

Mạng tin Business Standard ngày 22/2 đưa tin Ấn Độ và Bangladesh đã nhất trí tăng cường hợp tác và triển khai “kế hoạch phối hợp quản lý biên giới” để đối phó với mối đe dọa từ các loại tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn lậu vũ khí, ma túy và tiền giả.

Tuyên bố trên được đưa ra tại Hội nghị biên giới lần thứ 44 giữa hai nước được tổ chức tại thủ đô Dhaka của Bangladesh dưới sự chủ trì của chỉ huy Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) và Lực lượng biên phòng Bangladesh (BGB).

Phát biểu tại hội nghị, Chỉ huy BGB, Thiếu Tướng Abul Hossain nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa hai nước trong việc đảm bảo an ninh tuyến biên giới, bao gồm việc triển khai các hoạt động tuần tra chung. Ông cũng bày tỏ quan ngại về việc gia tăng các vụ nổ súng và giết hại công dân Bangladesh ở khu vực biên giới chung.

Bên cạnh đó, Tướng Hossain tái khẳng định lập trường của Bangladesh không cho phép bất cứ tổ chức hay cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước khác, đồng thời tăng cường hợp tác với Ấn Độ để đảm bảo sự bình yên ở khu vực biên giới.

Trong khi đó, Chỉ huy BSF, Tướng K.K. Sharma cho biết hoạt động tội phạm đang gia tăng tại khu vực biên giới và BSF cũng đang hợp tác chặt chẽ với BGB để ngăn chặn công dân Bangladesh vượt biên trái phép qua đường biên giới quốc tế (IB).

Tướng Sharma đề nghị BGB tăng cường hợp tác để tiêu diệt các Nhóm nổi dậy chống Ấn Độ đang ẩn náu tại nước này. Ông cũng hối thúc BSF sớm xác minh quốc tịch của các tù nhân được cho là công dân Bangladesh đang bị giam giữ tại các nhà tù Ấn Độ để tiến hành hồi hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.