An Giang: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường

Công an thị xã Tân Châu đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh An Giang, đề nghị thành lập đoàn khám nghiệm để xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong.
An Giang: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường ảnh 1Hiện trường phát hiện 3 người tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 8/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân 3 người đàn ông tử vong bất thường ở trạm bơm kênh Sườn 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8/11, anh Ngô Hoàng Tiến (sinh năm 1991, ngụ xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) phát hiện ông Nguyễn Hồng Kha (sinh năm 1982, ngụ khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu) tử vong tại trạm bơm kênh Sườn 2, thuộc Tổ 20, khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu.

[Bình Dương: Phát hiện 6 người tử vong bất thường trong một salon tóc]

Sau đó người dân tiếp tục tìm xung quanh trạm bơm kênh Sườn 2 phát hiện thêm ông Trần Văn Tùng (sinh năm 1963, ngụ khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn) và ông Lê Hữu Tỉ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tử vong dưới nước gần chỗ nạn nhân Kha.

Công an thị xã Tân Châu đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh An Giang, đề nghị thành lập đoàn khám nghiệm để xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong.

Hiện cơ quan chức năng nghi vấn 3 nạn nhân tử vong là do bị điện giật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục