An Giang phong tỏa, giãn cách nhiều khu vực để phòng, chống dịch

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, địa phương quyết định lập vùng cách ly y tế một phần phường Châu Phú B và một phần phường Vĩnh Nguơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch.
An Giang phong tỏa, giãn cách nhiều khu vực để phòng, chống dịch ảnh 1Chợ Châu Đốc, tỉnh An Giang trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Trưa 6/7, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết địa phương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) một phần phường Châu Phú B và một phần phường Vĩnh Nguơn, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo quyết định, từ 0 giờ ngày 6/7 đến 10 giờ ngày 19/7 tới, tại phường Châu Phú B, đường Trương Định phong tỏa khóm Châu Long 7 (từ số nhà 238 đến số nhà 274, còn tại khóm Châu Quới phong tỏa từ số nhà 235 đến số nhà 265.

Đường Tôn Thất Tùng phong tỏa khóm Châu Long 7 từ số nhà 123 và 3 căn nhà không số đến đường Thủ Khoa Huân. Đường Thủ Khoa Huân sẽ phong tỏa khóm Châu Long 7 từ số nhà 449 đến số nhà 457 và khóm Châu Quới tại số nhà 459.

Tại phường Vĩnh Nguơn, thành phố phong tỏa một phần đoạn đường Tây Xuyên từ đình thần Vĩnh Nguơn đến chùa châu An.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, cho biết mục đích của khoanh vùng, cách ly y tế các địa điểm trên nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tùy tình hình thực tế, nếu phát sinh trường hợp mắc mới, Châu Đốc sẽ gia hạn thêm thời gian thiết lập vùng phong tỏa ở các khu vực trên.

Thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường Châu Phú B và Vĩnh Nguơn chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với địa điểm nêu trên, cách ly y tế theo đúng quy định, ông Tuấn thông tin.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 6/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch.

[Một huyện ở An Giang giãn cách y tế và tạm dừng thi tốt nghiệp THPT]

Thành phố dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng; tạm dừng kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; giảm 50% người làm việc tại cơ quan, công sở, tăng cường làm việc trực tuyến…

Tính đến sáng 6/7, thành phố Châu Đốc đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Tịnh Biên đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg một số khu vực trên địa bàn để phòng, chống dịch.

Huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thị trấn Tịnh Biên và khu vực chợ Nhà Bàng, thuộc khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng. Thời gian thực hiện từ 7 giờ, ngày 6/7 đến 17 giờ ngày 13/7 tới để truy vết, kiểm soát dịch COVID-19.

Huyện cũng áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ các xã An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà Bàng (trừ khu vực chợ Nhà Bàng đã áp dụng theo Chỉ thị 16). Thời gian thực hiện từ 17 giờ, ngày 6/7 đến 17 giờ ngày 13/7 và có thể gia hạn thêm tùy tình hình dịch bệnh.

Huyện Tịnh Biên giáp ranh thành phố Châu Đốc hiện chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục