An táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 11/1, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đợt 1 năm 2017.
An táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1Đón các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 11/1, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đợt 1 năm 2017.

Tại buổi lễ, tỉnh Điện Biên đã đón nhận, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1 mộ tập thể có 5 hài cốt, 2 hài cốt liệt sỹ có danh tính và 9 hài cốt chưa xác định được danh tính. Đây là những liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên nước bạn Lào trong khi làm nghĩa vụ quốc tế, được Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 quy tập đưa về nước.

Ban tổ chức buổi lễ đã trang trọng tiến hành nghi thức đón nhận các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 và đưa rước qua các tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ, về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao (thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý khẳng định, phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ không ngừng củng cố vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Điện Biên ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và các phong trào “uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ Anh hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.