Anh: Không chính đảng nào có thể bứt phá tại tổng tuyển cử

Cả đảng Bảo thủ cầm quyền hiện nay lẫn Công đảng đối lập - hai chính đảng chủ chốt - đều khó giành được đa số phiếu cần thiết để tự mình đứng ra thành lập chính phủ kế tiếp tại Anh.
Anh: Không chính đảng nào có thể bứt phá tại tổng tuyển cử ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron tại Hội nghị của Đảng Bảo thủ ở Birmingham. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 6/3, cuộc đua tranh tại tổng tuyển cử vào tháng Năm tới ở Anh sẽ diễn ra căng thẳng và sít sao khi các chính đảng khó có thể bứt phá để giành đa số phiếu, đủ để thành lập chính phủ.

Thực tế chính trường Anh dường như cũng đang phản ánh đúng những gì mà hai hãng tư vấn - thăm dò dư luận Populus và Hanover đưa ra trong Dự báo kết quả bầu cử.

Cả đảng Bảo thủ cầm quyền hiện nay lẫn Công đảng đối lập – hai chính đảng chủ chốt, đều khó giành được đa số phiếu cần thiết để tự mình đứng ra thành lập chính phủ kế tiếp tại Anh.

Trong bối cảnh đó, các đảng nhỏ hơn vẫn đang tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của cử tri đối với từng vấn đề cụ thể như chính sách nhập cư, quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), chính sách phúc lợi xã hội...

Trong 8 tuần còn lại của chiến dịch tranh cử, đảng Bảo thủ, Công đảng và các đảng phái khác sẽ phải điều chỉnh hướng đi của mình tại mỗi khu vực.

Mặc dù vậy, vẫn khó có đảng nào đủ sức vượt lên để giành đa số phiếu vào ngày 7/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.