Anh ký một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với Ukraine

Thỏa thuận thương mại số sẽ tạo điều kiện cho các dòng dữ liệu xuyên biên giới giữa hai nước, cho phép các doanh nghiệp Ukraine thực hiện hoạt động thương mại với Anh hiệu quả hơn.
Anh ký một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với Ukraine ảnh 1Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh Kemi Badenoch. (Nguồn: gov.uk)

Anh đã ký một thỏa thuận thương mại kỹ thuật số với Ukraine vào ngày 20/3, qua đó tạo điều kiện để Ukraine tiếp cận các dịch vụ tài chính quan trọng cần thiết cho các nỗ lực tái thiết của nước này.

Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh cho biết thỏa thuận trên sẽ tạo điều kiện cho các dòng dữ liệu xuyên biên giới giữa hai nước, cho phép các doanh nghiệp Ukraine thực hiện hoạt động thương mại với Anh hiệu quả hơn và ít chi phí hơn thông qua các giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử.

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh Kemi Badenoch hoan nghênh thỏa thuận trên và nêu rõ: "Thỏa thuận thương mại số lịch sử được ký kết hôm nay sẽ mở đường cho một kỷ nguyên thương mại hiện đại mới giữa hai nước.”

Thỏa thuận này được đưa ra giữa lúc các bộ trưởng Ukraine và 200 quan chức và doanh nghiệp của Anh và quốc tế đang nhóm họp tại London đẻ thảo luận về các dự án tái thiết Ukraine trong tương lai.

[Kinh tế Ukraine phục hồi như thế nào sau cú sốc xung đột với Nga?]

Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh cho biết thương mại số đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tình hình căng thẳng hiện tại, khi những tổn thất với cơ sở hạ tầng của Ukraine và xung đột đã khiến hoạt động thương mại truyền thống gặp nhiều khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, các công nghệ và công cụ số sẽ giúp người dân Ukrainae tiếp cận các dịch vụ và hàng hóa cần thiết mỗi ngày trong thời gian xảy ra xung đột.

Bà Badenoch cho biết Anh đã cam kết sẽ gia hạn quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Ukraine đến tháng 3/2024. Bà cho rằng các sáng kiến này sẽ góp phần bảo vệ việc làm, sinh kế và các hộ gia đình ở Ukraine trong hiện tại và cả sau này.

Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh cho biết hỗ trợ của Vương quốc Anh cho Ukraine cả về quân sự, nhân đạo và kinh tế kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng Hai năm ngoái đã lên đến hơn 4 tỷ bảng Anh (4,9 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục