Chính phủ Ukraine muốn IMF cho vay số tiền "nhiều tỷ USD"

Giới chức Ukraine cho biết Kiev cần 38 tỷ USD để trang trải thâm hụt ngân sách và 17 tỷ USD để sửa chữa các cơ sở năng lượng và tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng.
Chính phủ Ukraine muốn IMF cho vay số tiền "nhiều tỷ USD" ảnh 1Người dân Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền Kiev đang có kế hoạch đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về một khoản vay nhiều tỷ USD.

Một nguồn tin được hãng tin Reuters dẫn lời cho biết cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Warsaw.

Theo hãng tin trên, Chính phủ Ukraine đang cần khoản tiền đáng kể trên vì chiến sự đang diễn ra ở nước này.

[Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi EU hỗ trợ tối đa cho Ukraine]

Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã hạ xếp hạng chủ quyền của Ukraine từ Caa3 xuống Ca. Điều này là do thực tế xung đột gây tác động tiêu cực lâu dài đến nền kinh tế Ukraine. Nói cách khác, Ukraine đang ở trong tình trạng gần vỡ nợ, hoặc đã đạt đến mức đó.

Reuters không loại trừ khả năng nhiều khoản nợ của chế độ Kiev sẽ được cơ cấu lại và các chủ nợ tư nhân sẽ không nhận được lại đủ tiền của họ. Nếu tình hình xung đột tiếp tục leo thang, xếp hạng của Ukraine sẽ còn thấp hơn nữa.

Khả năng IMF sẽ hỗ trợ cho Ukraine là không lớn vì các quy tắc của tổ chức này hạn chế việc cung cấp các khoản vay cho những nước đang trong xung đột vũ trang.

Trước đó, giới chức Ukraine cho biết Kiev cần 38 tỷ USD để trang trải thâm hụt ngân sách và 17 tỷ USD để sửa chữa các cơ sở năng lượng và tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng. Một số chuyên gia cho rằng nhu cầu của Ukraine thậm chí còn lớn hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục