Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi EU hỗ trợ tối đa cho Ukraine

Tuyên bố này được đưa ra tại thời điểm Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky đang thảo luận về những nhu cầu quân sự cần thiết đối với Kiev khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh của EU tại Brussels (Bỉ).
Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi EU hỗ trợ tối đa cho Ukraine ảnh 1Xe tăng Leopard tham gia huấn luyện tại thao trường ở Munster, miền Bắc nước Đức ngày 13/10/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục "hỗ trợ tối đa" cho Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra tại thời điểm Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky đang thảo luận về những nhu cầu quân sự cần thiết đối với Kiev khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh của EU tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, ông Charles Michel nhấn mạnh: "Chúng ta phải tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ (cho Ukraine) ở mức tối đa."    

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng bày tỏ tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo của EU cũng sẵn sàng tăng hỗ trợ quân sự cho Kiev. 

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của EU đối với Nga sẽ bao gồm lệnh cấm xuất khẩu mới trị giá hơn 10 tỷ euro (10,7 tỷ USD).

[Chính phủ Pháp, Đức và Anh khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine]

Theo bà Leyen, các biện pháp trừng phạt mới "làm lung lay nền tảng của nền kinh tế Nga."

Trước đó, hãng AFP (Pháp) đưa tin ngày 9/2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến Brussels trong chặng thứ ba của chuyến công du châu Âu (sau Pháp và Anh) để tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo EU tăng cường hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu đang lâm vào xung đột này.

Ông Zelensky cũng đã có bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu (EP) ở Brussels (Bỉ), trong đó bày tỏ hy vọng đất nước của ông sẽ sớm gia nhập EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục