Anh ra luật cấm luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp Nga

Luật mới của Anh có hiệu lực ngay lập tức và có thể ngăn chặn các luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp Nga về những thỏa thuận thương mại giữa các công ty toàn cầu hoặc các ngân hàng quốc tế,
Anh ra luật cấm luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp Nga ảnh 1Bộ trưởng Tư pháp Anh Alex Chalk. (Nguồn: Reuters)

Ngày 29/6, Vương quốc Anh sẽ đưa ra luật để ngăn chặn các luật sư nước này tư vấn cho các công ty Nga về một số thỏa thuận kinh doanh.

Bộ trưởng Tư pháp Anh Alex Chalk cho biết: “Hệ thống luật pháp của Vương quốc Anh là nền tảng cho nhiều doanh nghiệp và hợp đồng quốc tế và chúng tôi sẽ không cho phép Nga hưởng lợi từ kiến thức và chuyên môn của chúng tôi nữa."

[Liên minh châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga]

Bộ Tư pháp Anh (MoJ) cho biết luật này có hiệu lực ngay lập tức và có thể ngăn chặn các luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp Nga về những thỏa thuận thương mại giữa các công ty toàn cầu hoặc các ngân hàng quốc tế, dựa trên các lệnh trừng phạt hiện nay được áp dụng sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022.

MoJ cho biết luật mới cũng có thể ngăn luật sư của Vương quốc Anh tư vấn cho các công ty quốc tế về những quyết định cho vay đối với các doanh nghiệp Nga, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đại diện pháp lý cho các công dân Nga.

Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nước Anh đã đóng băng tài sản khoảng 19 tỷ bảng Anh (24 tỷ USD) và trừng phạt hơn 1.550 cá nhân người Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.