Anh: Sở thú London triển lãm ảnh động vật nhân Ngày quốc tế selfie

Triển lãm trưng bày các bức ảnh voi, hươu cao cổ, khỉ, ngựa vằn và các loài động vật hoang dã khác được chụp trực tiếp từ các máy ảnh lắp đặt từ xa trong vòng 4 năm qua.
Bức ảnh selfie của một chú hươu cao cổ. (Nguồn: ZSL)
Bức ảnh selfie của một chú hươu cao cổ. (Nguồn: ZSL)

Hiệp hội động vật học London (ZSL), một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật thế giới, ngày 21/6 đã ra mắt triển lãm "ảnh động vật selfie" nhân Ngày quốc tế selfie (ảnh tự chụp).

Triển lãm trưng bày các bức ảnh voi, hươu cao cổ, khỉ, ngựa vằn và các loài động vật hoang dã khác được chụp trực tiếp từ các máy ảnh lắp đặt từ xa trong vòng 4 năm qua.

[Gánh xiếc đầu tiên sử dụng hình chiếu 3D thay cho động vật thật]

Các bức mô tả sinh động hoạt động của các loài động vật khi chúng đang ở gần ống kính máy ảnh.

Trước đó, ZSL đã giới thiệu Instant Wild, một ứng dụng trên điện thoại di động tải các hình ảnh động vật từ các khu bảo tồn trên khắp thế giới để người sử dụng có thể nhận dạng, nhằm giúp bảo vệ các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng như loài tê giác đen hay tê tê.

ZSL cho biết  trong thời gian áp đặt lệnh phong tỏa nhằm khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, số lượt truy cập Instant Wild đã tăng kỷ lục ở mức 200%.

Tuy nhiên, hoạt động của tổ chức bảo tồn động vật quốc tế này đang gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

ZSL hiện duy trì các hoạt động chỉ bằng nguồn thu từ hai sở thú London và Whipsnade.

Hai sở thú này đã mở cửa trở lại nhưng chỉ đón một lượng nhỏ du khách nhằm đảm bảo quy định về giãn cách xã hội./.

Anh: Sở thú London triển lãm ảnh động vật nhân Ngày quốc tế selfie ảnh 1
Anh: Sở thú London triển lãm ảnh động vật nhân Ngày quốc tế selfie ảnh 2
Anh: Sở thú London triển lãm ảnh động vật nhân Ngày quốc tế selfie ảnh 3
Anh: Sở thú London triển lãm ảnh động vật nhân Ngày quốc tế selfie ảnh 4
Anh: Sở thú London triển lãm ảnh động vật nhân Ngày quốc tế selfie ảnh 5
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.