Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Biển Đông vẫn có gió giật cấp 7-8

Tuy áp thấp đã suy yếu, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trong đêm 14/2, biển động với độ cao sóng từ 2-4m.

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp. Vùng áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu thêm.

Tuy áp thấp đã suy yếu, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trong đêm 14/2, biển động với độ cao sóng từ 2-4m. Dự báo gió sẽ giảm dần trong đêm.

Các chuyên gia cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong khu vực đối mặt với nguy cơ cao từ lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các phương tiện cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tránh đi vào vùng biển nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Dự báo các khu vực đêm 14 ngày 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; riêng khu vực Tây Bắc từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16 -19 C; vùng núi cao từ 13-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

- Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3; phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.