Cựu độc tài 85 tuổi này đã cúi đầu nhận tội, tuy nhiên, phủ nhận việcthanh trừng lực lượng cánh tả tại quốc gia Nam Mỹ này trong cuộc "chiến tranhbẩn thỉu" là vi phạm nhân quyền.
Một nhân vật khác trong chế độ của Videla, tướng Luciano Menendez, cũng bịtòa ra phán quyết phạt tù. Đây là hai trong số 30 người, chủ yếu là các sĩ quancảnh sát và tướng lĩnh Argentina trong chế độ độc tài, bị tòa xét xử với các mứcán từ 6 năm tù giam tới chung thân.
Videla lên nắm quyền tại Argentina sau khi tiến hành cuộc đảo chính năm1976, lật đổ Tổng thống khi đó là Isabel Peron.
Chế độ tàn bạo của tên độc tài này bị cáo buộc thủ tiêu khoảng 30.000người, trong đó có hình thức dã man như ném người từ trên máy bay xuống biểntrong đêm tối.
Ngoài ra, chế độ của Videla còn điều hành khoảng 500 nhà tù bí mật, giamgiữ hàng chục nghìn tù nhân, tra tấn và hành quyết họ.
Trước đó, năm 1985, Videla đã lĩnh án chung thân vì các tội ác mà y gâyra, song được ân xá và phóng thích vào năm 1990 dưới thời cựu Tổng thống CarlosMenem.
Y bị bắt lại vào năm 1998 vì tội bắt cóc trẻ em và các tội danh khác khôngnằm trong diện được ân xá.
Tháng 1/2010, Văn phòng Công tố thành phố Nuremberg, miền Nam nước Đức,thông báo cơ quan công tố nước này đã phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với Videlavì giết hại một công dân Đức trong thời gian cầm quyền.
Vụ án này đã được khép lại sau khi nhà chức trách Argentina bác một đềnghị dẫn độ./.