ASEAN-Liên hợp quốc cam kết tăng cường hợp tác

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh LHQ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với ASEAN nhằm hỗ trợ ASEAN hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với TổngThư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 67 vừa diễn rabên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ đã khẳng định ASEANvà Liên hợp quốc tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Theo thông cáo báo chí ngày 1/10 của Ban Thư ký ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộtrưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong, Tổng Thư ký Liên hợpquốc Ban Ki-Moon, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 67 Vuc Jeremic vàTổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Liênhợp quốc (AUMM) nói trên.

Đây là Hội nghị AUMM đầu tiên kể từ khi Tuyên bố chung về "Quan hệ đối tác toàndiện giữa ASEAN và Liên hợp quốc" được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnhASEAN-Liên hợp quốc lần thứ tư, diễn ra tại Bali, Indonesia hồi cuối tháng11/2011.

Hội nghị lần này đã xem xét việc thực hiện quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Liênhợp quốc trên cơ sở báo cáo chung của Ban Thư ký ASEAN và Liên hợp quốc; thảoluận về việc chuẩn bị cũng như các vấn đề chính cho Hội nghị thượng đỉnhASEAN-Liên hợp quốc lần thứ năm, dự kiến diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia vàongày 20/11 tới; hoan nghênh việc thực hiện quá trình đối thoại thường xuyên cũngnhư kêu gọi hai tổ chức tiếp tục tăng cường hợp tác như đã đề ra trong tuyên bốchung.

Hội nghị đã nghe ông Hor Namhong, đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2012, giới thiệutóm tắt về những nỗ lực liên tục của ASEAN nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm2015, nghe Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon nêu những ưu tiên khu vực vàtoàn cầu của Liên hợp quốc, và nghe Chủ tịch Vuc Jeremic trình bày ngắn gọn vềnhững vấn đề ưu tiên của Liên hợp quốc tại kỳ họp Đại hội đồng lần này, trong đócó việc điều chỉnh hoặc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòabình.

Các Bộ trưởng ASEAN khẳng định ASEAN là một bộ phận của cộng đồng quốc tế, sẵnsàng đóng góp và là một phần giải pháp cho các thách thức toàn cầu hiện nay, baogồm cả việc cùng với Liên hợp quốc thúc đẩy các giá trị của Phong trào Hòa giảitoàn cầu (GMM).

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốckhóa 67 một lần nữa nhấn mạnh Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cácnước ASEAN nhằm hỗ trợ ASEAN hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là thông quacác hoạt động hợp tác cụ thể được thực hiện trong khuôn khổ Quan hệ đối tác toàndiện ASEAN-Liên hợp quốc.

Hội nghị cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là nhữngmối quan tâm và lợi ích chung của ASEAN và Liên hợp quốc trong chương trình nghịsự của kỳ họp 67 Đại hội đồng Liên hợp quốc, bao gồm giáo dục, y tế, biến đổikhí hậu, quản lý thiên tai, giải quyết xung đột, quyền con người, cuộc khủnghoảng tài chính toàn cầu, phát triển bền vững, chương trình sau năm 2015, hoạtđộng xây dựng và gìn giữ hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.