ASEAN nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong việc duy trì hòa bình

Tổng thư ASEAN nhấn mạnh, các tổ chức của phụ nữ, đặc biệt là những tổ chức có mạng lưới cơ sở vững mạnh, giúp phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm về các cuộc xung đột và ngăn chặn xung đột leo thang.
ASEAN nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong việc duy trì hòa bình ảnh 1Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi. (Nguồn: ASEAN)

Ngày 12/11, Đối thoại phụ nữ liên tôn giáo ASEAN với chủ đề “Thúc đẩy sự hiểu biết vì một xã hội toàn diện và hòa bình” do Viện nghiên cứu Hòa bình và Hòa giải ASEAN phối hợp với Bộ Ngoại giao Indonesia, Cơ quan hỗ trợ phát triển Australia, và Quỹ châu Á tổ chức đã khai mạc tại thủ đô Jakarta (Indonesia).

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu khai mạc sự kiện kéo dài 2 ngày này, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Dato Lim Jock Hoi đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong đối thoại liên tôn giáo cũng như trong việc duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thư ký ASEAN cho rằng phụ nữ đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì hòa bình, điều tiết và phục hồi sau xung đột.

Trong khi đó, các tổ chức của phụ nữ, đặc biệt là những tổ chức có mạng lưới cơ sở vững mạnh, giúp phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm về các cuộc xung đột và ngăn chặn xung đột leo thang.

[Tuyên bố chung Diễn đàn Việt Nam-Australia về nâng cao vai trò phụ nữ]

Theo Tổng thư ký ASEAN, năm 2017, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua một tuyên bố chung về thúc đẩy vai trò của phụ nữ, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc duy trì hòa bình và an ninh, cũng như trong việc đấu tranh chống lại bạo lực và chủ nghĩa cực đoan.

Ngoài ra, ASEAN cũng tổ chức Diễn đàn phụ nữ vì hòa bình ASEAN (AWPR).

Với sự tham dự của các chuyên gia và học giả nữ đến từ 10 nước thành viên ASEAN và Australia, Đối thoại phụ nữ liên tôn giáo ASEAN gồm 7 phiên thảo luận về nhiều chủ đề như mục tiêu của trao quyền, tăng cường sự tham gia và hòa nhập của phụ nữ; vai trò của phụ nữ trong các sáng kiến cộng đồng nhằm xây dựng xã hội hài hòa; vai trò của các mạng lưới khu vực trong việc thúc đẩy văn hóa hòa bình.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.