ASEAN-Trung Quốc thông qua Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược 2030

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc ngày 14/11 đã ký một văn bản quan trọng định hướng quan hệ song phương tới năm 2030.
ASEAN-Trung Quốc thông qua Tầm nhìn Quan hệ đối tác chiến lược 2030 ảnh 1Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc ngày 14/11 đã ký một văn bản quan trọng định hướng quan hệ song phương tới năm 2030.

Tầm nhìn Đối tác Chiến lược ASEAN-Trung Quốc 2030 được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21 diễn ra tại Singapore ngày 14/11.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 20 tổ chức tại Manila, Philippines, hồi năm ngoái, hai bên đã nhất trí công bố tầm nhìn về quan hệ song phương trong tương lai và thúc đẩy xây dựng một thế giới bền vững, đoàn kết và cởi mở với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung.

[Trung Quốc-ASEAN cam kết thúc đẩy đàm phán để tránh đụng độ Biển Đông]

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc đã tập trung thảo luận về việc duy trì hòa bình ở Biển Đông và thúc đẩy hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Bên cạnh đó, các nước ASEAN và Trung Quốc cũng nhất hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có dấu hiệu đi xuống do chịu tác động của cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.