Assange bị "bỏ rơi"

Australia sẽ không bao che nhà sáng lập WikiLeaks

Chính phủ Australia dường như đã "bỏ rơi" nhà sáng lập WikiLeaks khi các công tố viên coi ông là kẻ âm mưu đánh cắp thông tin mật.
Chính phủ Australia dường như đã "bỏ rơi" nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange khi các công tố viên tại phiên tòa xét xử binh sỹ Mỹ Bradley Manning coi ông Assange là kẻ âm mưu đánh cắp thông tin mật.

Phát biểu trước Ủy ban dự toán ngân sách Thượng viện Australia, Ngoại trưởng Australia Bob Carr nói rằng chính phủ nước này sẽ không có gì phải trao đổi thêm với Mỹ về trường hợp Assange, bởi nhà sáng lập WikiLeaks “không ảnh hưởng gì tới lợi ích của Australia.”

Tuyên bố của Ngoại trưởng Carr được đưa ra ra sau khi các công tố viên quân sự Mỹ khẳng định họ không coi ông chủ WikiLeaks như một nhà báo tiếp cận với nguồn tin mà là kẻ âm mưu đánh cắp thông tin mật.

[Anh-Ecuador đàm phán về số phận ông chủ Wikileaks]

Tại phiên tòa xử Bradley Manning, các công tố viên cáo buộc Assange đã trực tiếp khuyến khích và hỗ trợ Manning lấy cắp hàng loạt tài liệu mật.

Trước đó, ông Assange nói cần sự giúp đỡ từ Chính phủ Australia và bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Bob Carr rằng ông đã nhận đầy đủ hỗ trợ cần thiết. Hiện Assange vẫn đang ẩn náu tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh), nơi ông được trao quy chế tị nạn để tránh việc bị dẫn độ sang Thụy Điển do những cáo buộc tấn công tình dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục