Australia cấm người nước ngoài nhập cảnh do dịch bệnh COVID-19

Chính phủ Australia vừa ban hành một lệnh cấm đi lại chưa từng có tiền lệ đối với các công dân nước ngoài, sau khi nước này vừa ghi nhận thêm hơn 100 ca mắc bệnh COVID-19
Australia cấm người nước ngoài nhập cảnh do dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Sân bay Canberra vắng bóng người do dịch bệnh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố các biện pháp siết chặt quản lý biên giới, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, toàn bộ những người không phải công dân Australia hoặc không đăng ký thường trú sẽ không được nhập cảnh vào nước này. Công dân Australia vẫn được nhập cảnh song sẽ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Đây là một biện pháp cấm đi lại chưa từng có đối với Australia. Trong ngày 19/3, nước này đã ghi nhận thêm 111 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 565.

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan, Bộ Y tế Australia ban hành quyết định hạn chế mua thuốc men để tránh nguy cơ thiếu hụt. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds đã kêu gọi triển khai quân đội để hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục