Australia cảnh báo nguy cơ IS tấn công đẫm máu ở Đông Nam Á

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 1/9 cảnh báo Đông Nam Á có thể là mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn tiếp theo nhằm vào công dân Australia.
Australia cảnh báo nguy cơ IS tấn công đẫm máu ở Đông Nam Á ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AAP)

Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 1/9 cảnh báo Đông Nam Á có thể là mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn tiếp theo nhằm vào công dân Australia.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Turnbull nói rằng Australia cần nhận thức về mối nguy hiểm mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt ra ở Đông Nam Á, trong bối cảnh mạng lưới các phần tử cực đoan Hồi giáo đã hình thành có thể "bị kích động" bởi IS cũng như việc các chiến binh mới tham gia mạng lưới này.

Ông cảnh báo: "Nguy cơ cao rằng một vụ tấn công gây thương vong lớn tiếp theo nhằm vào công dân Australia sẽ xảy ra ở đâu đó trong Đông Nam Á, nơi chiến dịch tuyên truyền của IS đã kích động những mạng lưới cực đoan và lôi kéo các chiến binh mới gia nhập. Indonesia, Malaysia, Philippines và Bangladesh từng hứng chịu các vụ tấn công khủng bố trong năm qua. Nhiều nước khác có thể sẽ hứng chịu các vụ tấn công tiếp theo."

Ông Turnbull lưu ý rằng điều quan trọng đối với Australia là hợp tác với các cơ quan chống khủng bố của những quốc gia Đông Nam Á để đảm bảo an ninh và an toàn cho cả người bản địa và du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.