Ba người Indonesia bị buộc tội tài trợ khủng bố tại Singapore

Theo Đại sứ quán Indonesia tại Singapore, tại phiên xét xử, ba người nói trên bị buộc tội chuyển tiền tài trợ cho một tổ chức bất hợp pháp bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Truyền thông Indonesia ngày 8/3 cho biết ba công dân nước này vừa bị một tòa án tại Singapore kết án với tội danh tài trợ khủng bố.

Hãng thông tấn chính thức Antara dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Indonesia tại Singapore cho hay ba người nói trên - với tên viết tắt là RH, TM và AA, đã bị kết án do vi phạm Luật Chống khủng bố. Trong đó, RH và TM bị kết án 18 tháng và 48 tháng tù giam hôm 12/2, trong khi AA lĩnh án 24 tháng tù giam ngày 5/3 vừa qua.

Cả RH và TM đều chấp nhận bản án, trong khi AA vẫn còn 14 ngày để chấp nhận bản án hoặc kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

[Singapore bắt giữ 3 nữ giúp việc gia đình nghi tài trợ cho khủng bố]

Theo Đại sứ quán Indonesia tại Singapore, tại phiên xét xử, ba người nói trên bị buộc tội chuyển tiền tài trợ cho một tổ chức bất hợp pháp bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Cụ thể, RH và TM đã huy động và chuyển lần lượt 140 và 1.216,73 SGD cho cái gọi là "Viện từ thiện" tại Indonesia, vốn bị giới chức nước này cáo buộc hỗ trợ khủng bố. Trong khi đó, AA đã chuyển 130 SGD cho hai viện tương tự tại Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục