Bà Rịa-Vũng Tàu: Xe đầu kéo mất lái gây tai nạn, một người tử vong

Xe bị mất lái, lao qua dải phân cách cứng, đâm đổ cột đèn chiếu sáng, tiếp tục chạy ngược chiều thêm khoảng 50 mét rồi leo lên vỉa hè, đâm vào một chòi bán nước dựng tạm trên vỉa hè.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Xe đầu kéo mất lái gây tai nạn, một người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh TTXVN phát)

Rạng sáng 11/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe đầu kéo gây ra tại Đường 965 (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) làm một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ 15, tại Đường 965 (đoạn trước Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất Hyosung Vina, thuộc Khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ), xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-665.06 kéo theo rơmoóc và container loại 40 feed, mang biển kiểm soát 51R-177.69 do tài xế Phạm Thanh Thủy (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Lợi 2, Ea Uy, Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc) điều khiển theo hướng từ Quốc lộ 51 đi vào Khu công nghiệp Cái Mép.

Xe bị mất lái, lao qua dải phân cách cứng, đâm đổ cột đèn chiếu sáng, tiếp tục chạy ngược chiều thêm khoảng 50 mét rồi leo lên vỉa hè, đâm vào một chòi bán nước dựng tạm trên vỉa hè.

Thời điểm đó, anh Hoàng Minh Tùng (sinh năm 1978) và vợ là chị Nguyễn Thị Tiền (sinh năm 1983), đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh, đang ngủ trong chòi.

Vụ tai nạn làm anh Hoàng Minh Tùng tử vong tại chỗ do bị xe đầu kéo cán qua người; chị Nguyễn Thị Tiền bị thương nặng và được Đội SOS Tân Thành đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục