Bà Suu Kyi có thể sẽ không tham gia chính phủ mới

Bà Suu Kyi có thể sẽ không tham gia chính phủ mới của Myanmar

Bà Aung San Suu Kyi sẽ giữ vai trò lãnh đạo chính phủ mới do NLD thành lập với tư cách là người đứng đầu đảng cầm quyền và nhiều khả năng sẽ không tham gia chính phủ mới.
Bà Suu Kyi có thể sẽ không tham gia chính phủ mới của Myanmar ảnh 1Chủ tịch đảng NLD Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar ngày 20/3 cho biết lãnh đạo của đảng này, bà Aung San Suu Kyi sẽ giữ vai trò lãnh đạo chính phủ mới do NLD thành lập với tư cách là người đứng đầu đảng cầm quyền và nhiều khả năng sẽ không tham gia chính phủ mới.

Sau khi Quốc hội Myanmar bầu ông Htin Kyaw làm tổng thống mới, đã xuất hiện nhiều thông tin về vai trò của bà Suu Kyi trong tương lai chính trị Myanmar. NLD cũng không đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về việc này.

Tuy nhiên, tối 20/3, ông Zaw Myint Maung, một lãnh đạo của NLD và cũng là người phát ngôn của đảng này nói rằng bà Suu Kyi sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo NLD để định hướng chính phủ do NLD thành lập vào ngày 1/4 tới. Ông nói: "Việc giữ vị trí nào không còn quan trọng, bà ấy sẽ lãnh đạo NLD và thông qua đó lãnh đạo chính phủ được đảng thành lập."

Ông Win Htein, một nhà lãnh đạo khác của NLD cũng nói rằng bà Suu Kyi sẽ giữ vai trò "như bà Sonia Gandhi" ở Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.